Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Ba T. 23 thường niên

Thứ Ba tuần lễ 23 thường niên

CHÚA CHỌN 12 TÔNG ĐỒ

Lc 6,12-19

Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn  đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

Suy niệm

Con Thiên Chúa, tức Ngôi Lời Thiên Chúa đã xuống trần gian, mặc nhân tính, với sứ mạng loan báo cho muôn dân biết, mặc dầu nhân loại đã vô tình bạc nghĩa với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không đành tâm bỏ mặc loài người hư vong. Nhưng hễ ai tin nhận, chỉ có một Thiên Chúa, vì yêu ta, Thiên Chúa đã sai con một duy nhất và yêu quí của Ngài đến cứu độ trần gian. Ai tin như vậy, người ấy sẽ được giải thoát khỏi kiếp lầm than đời đời.

Ngôi Lời Thiên Chúa muốn hoà mình với nhân loại, nên đã mặc nhân tính với nhân loại, để có thể chia vui sẻ buồn với mọi người, hầu giúp mỗi người được trở về cùng cha. Vì thế thiên hạ gọi người là Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là Đấng cứu thế, cũng là Đức Kitô.

Đức Kitô vì cũng là Thiên Chúa, người có thể giải thoát toàn thể loài người mà không cần ai, nhưng Đức Kitô lại muốn chia sẻ sứ mạng của Ngài cho các tông đồ, các đấng kế vị các tông đồ, và tất cả những ai muốn tham gia sứ mạng tông đồ, để loài người luôn luôn được tiếp xúc với các vị đại diện của Chúa. Qua các ngài, muôn dân được đón nhận Tin mừng, được thông hiệp với Đấng Cứu Thế nhờ các bí tích, nhất là bí tích tình yêu.

Các vị được Chúa Kitô tuyển chọn đầu tiên và trao sứ mạng là mười hai tông đồ. Các tông đồ được chọn theo Chúa, mà Chúa Cứu Thế đóng ấn tông đồ qua bí tích truyền chức thánh.

Nhưng tất cả những ai dấn thân lo cho tha nhân biết Thiên Chúa cũng được gọi là làm việc tông đồ.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tạ ơn Chúa đã chọn 12 tông đồ để làm nền tảng cho Hội Thánh Chúa.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đặt các tông đồ và các Đấng kế vị các Ngài làm mục tử dẫn dắt đoàn chiên Chúa, để dân Chúa luôn luôn hưởng tình Chúa yêu thương dắt dìu.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhờ các tông đồ và các đấng kế vị các Ngài, dân Chúa luôn được thẳng tiến trong đức tin.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Để phổ biến tin mừng và chia sẻ lương thực thiêng liêng là Mình và Máu Thánh, Chúa đã kêu gọi nhiều người dấn thân tham dự việc tông đồ.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.