1. Sứ Vụ Thánh Thể Miền Tây Sông Nước.
Luật sống Dòng Thánh Thể số 35 ghi nhận rằng: Liên kết với Hội Thánh Cho dù sứ vụ của chúng ta được trải rộng khắp Hội Thánh, nó vẫn phải được thực hiện trong khung cảnh mục vụ của một giáo phận hay một miền. Chúng ta làm việc trong sự liên kết chặt chẽ với các giám mục, linh mục và giáo dân, đồng thời cố gắng đem cuộc sống thiêng liêng và sáng kiến tông đồ ra đóng góp như một phần của riêng chúng ta.
2. Mừng Lễ Đức Mẹ Thánh Thể.
Mừng kính và yêu mến Đức Mẹ Thánh Thể là điều tốt lành mà bất kể một tu sĩ nào cũng chạy đến với mẹ trong lời kinh Mân côi, vì từ gương lành và đời sống Đức tin của Mẹ mà mỗi tu sĩ Thánh thể lại càng thêm lòng yêu mến và càng vững tin vào Chúa Giêsu Trong Bí tích Thánh Thể.
3. Lễ An Táng Cha FX Nguyễn Văn Chính.
Lễ an táng và cầu nguyện cho cha FX Nguyễn Văn Chính là thời gian tốt lành để mỗi người trong tu sĩ thánh thể cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho cha Fx và tình anh em trong tỉnh dòng quý mến dành cho cha. Đây cũng là thời gian để mỗi tín hữu khi tham dự lễ an táng tự nhắc nhở mình sống một đời sống đạo đức, yêu thương và phục vụ. Đồng thời cũng là cơ hội nhắc nhở về một thân phận con người thật nay còn mai mất để mỗi người trong chúng ta luôn hy vọng về tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
4. Thường Huấn.
Thường huấn năm nay là một phần quan trọng trong đời sống tu sĩ, giúp các tu sĩ duy trì và phát triển đức tin, đời sống thiêng liêng cũng như các kỹ năng mục vụ và nhân bản. Đây là thời gian để các tu sĩ học hỏi, suy ngẫm và cải thiện bản thân, giúp họ sống trung thành với ơn gọi của mình và hoàn thiện cuộc sống theo gương mẫu của Chúa Giêsu.
5. Tu Nghị Tỉnh Mở Rộng Năm 2024.
Bằng sự cầu nguyện, Các thành viên tham dự tu nghị tỉnh mở rộng đã phân định và góp ý trong tinh thần xây dựng: Dưới Tác Động của Ơn Chúa Thánh Thần, Hội Đồng Tỉnh mở rộng đã có những những quyết định và lựa chọn trong thời gian của Hai năm tiếp theo. Với lời chuyển cầu Cha Thánh Eymard, xin cho tỉnh dòng ngày càng bước đi trong ơn huệ của Chúa Thánh Thần và thi hành sứ vụ Thánh Thể mà Hội Thánh trao Cho.
6. Tĩnh Tâm Năm.
Tĩnh tâm năm, Là một thời gian đặc biệt trong đời sống tu trì, khi quý cha quý thầy tạm dừng các hoạt động sứ vụ và học tập, để sống trong sự tĩnh lặng và cầu nguyện, tìm lại sự bình an nội tâm và gần gũi với Đức Ki tô. Đây là cơ hội để các quý Cha và quý Thầy hoặc làm mới lại đức tin, lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, và thâm nhập sâu vào đời sống thiêng liêng- trái tim và tâm hồn.
7. Lễ khấn.
Quý thầy đã can đảm và dứt khoát nói lên khát vọng của mình để được phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể qua những lời tuyên khấn. Cũng trong ý nghĩa đó Quý Thầy hiểu rằng lời khấn sẽ giúp quý thầy hoàn trọn trong khi phục vụ tha nhân và trong chính những người gặp gỡ trên hành trình cuộc đời dâng hiến của Mình.
8. Đại Hội Thánh Thể Tại La Vang.
Thánh Thể - Bí tích của sự hiệp hành là Chủ đề của Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc Lần II, diễn ra từ ngày 28-29.08.2024, dành cho các thành viên của Gia Đình Eymard, bao gồm quý cha quý Thầy, quý sơ Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, quý sơ Tu Hội Nữ Tỳ Chúa Ki-tô và các thành viên Huynh đoàn Thánh Thể trên toàn quốc. Giáo hội luôn xác tín rằng: Đức Maria, chính là Người Nữ Thánh Thể, Mẹ luôn mong muốn mỗi người chúng ta tin và yêu mến Chúa Thánh Thể. Vì thế, Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc lần này được tổ chức tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang, để nhờ Mẹ, con cái của Cha Thánh Eymard đến gần với Chúa Giê-su Thánh Thể hơn, yêu mến và đáp trả tình yêu Trong bí Tích Thánh Thể và nhờ ơn Chúa Thánh Thể, Gia Đình Cha Thánh Eymard sẽ lan tỏa tình yêu này đến với tha nhân qua cuộc sống.
9. Xây Dựng Nhà Hưu Dưỡng.
Công trình này sẽ trở thành biểu tượng của tình yêu thương, sự hy sinh đóng góp và những chia sẻ của tấm lòng quý vị Thân nhân và ân nhân, qua lời cầu nguyện và vật chất cũng như những khích lệ tinh thần. Ước mong sao công trình được nhiều tấm lòng yêu thương giúp đỡ, để có chỗ nghỉ ngơi điều trị bệnh tật cho quý cha quý thầy trong những ngày còn lại của tuổi đời xế bóng.
10. Lễ Truyền Chức.
Lễ truyền chức linh mục và phó tế không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của các tân linh mục và phó tế. Nhưng từ đây giáo hội có thêm những thợ gặt khiêm tốn cho cánh đồng truyền giáo. Các Tân linh mục và Tân phó Tế sẽ tiếp tục sứ mệnh phục vụ và mang ánh sáng của đức tin đến với mọi người.
11. Lễ Các Thánh Tử Đạo Bổn Mạng Tỉnh Dòng - Lễ Đền Hải Dương.
Lễ mừng kính các Thánh tử đạo Hải Dương diễn tả sâu sắc lòng sùng Kính Các Thánh Tử Đạo của mỗi người khi tham dự lễ đền, và cách riêng của cộng đoàn dân chúa giáo xứ hải dương. Bên cạnh đó, điểm nhấn vẫn là tấm lòng biết ơn trước sự can đảm và hy sinh mạng sống của Các Ngài để minh chứng cho Đức Ki tô, Đó cũng là ý nghĩa và sự kêu mời các tín hữu sống niềm tin kiên trung vào Chúa khi tham dự lễ Đền Hải Dương năm nay.
12. Lễ Tất Niên Và Hội Thao Vui Xuân.
Cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa là điều chính đáng vì muôn ân lành ngài đã thương ban. Ý thức tình thương và ân sủng Chúa đã thương ban, nên tạ ơn và biết ơn lại trở thành điều quan trọng và ý nghĩa linh thánh cho mỗi quý cha và quý Thầy trong dịp lễ Tất niên- kết thúc một năm.