Phần II Chương II Cuộc Sống Được Thánh Thể Định Hình

Chương II

CUỘC SỐNG ĐƯỢC THÁNH THỂ ĐỊNH HÌNH

 

06.01. Thánh Thể là trung tâm cuộc sống

1. Trong cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội, hội viên luôn lấy Thánh Thể làm trung tâm, nên sẽ theo sát những gợi ý sau đây của Thủ Bản:

a. Tham dự Thánh Lễ hằng ngày nếu có thể.

b. Lấy Lời Chúa, nhất là câu hoặc đoạn đánh động nhất nghe được trong Thánh Lễ, làm kim chỉ nam hướng dẫn suốt ngày sống.

c. Chầu Thánh Thể chung hoặc riêng hằng ngày hay ít nhất mỗi tuần một giờ.

d. Khi có thể, tham dự Các Giờ Kinh Phụng Vụ chung với giáo xứ hay Huynh Đoàn hoặc đọc riêng.

e. Sống sát tinh thần Năm Phụng Vụ theo các mùa, các lễ, nhất là những lễ đặc biệt của Huynh Đoàn Thánh Thể.

f. Siêng năng lần hạt Mân Côi.

 

2. Nếu những việc trên đây không thi hành được nhiều, thì ít nhất, hội viên chầu Thánh Thể một giờ mỗi tháng và hằng ngày nguyện các kinh sau:

a. Một chục kinh Mân Côi.

b. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng.

c. Kinh Thánh Ê-ma.

 

3. Trong những thực hành cầu nguyện vừa nói ở số 1 và 2 trên đây, hội viên nhớ tới các thành viên đại gia đình Ê-ma, nhất là các hội viên của Huynh Đoàn giáo xứ, còn sống và đã qua đời.

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.