Về Bên Mẹ La Vang Cử Hành Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc

VỀ BÊN MẸ LA VANG CỬ HÀNH ĐẠI HỘI THÁNH THỂ TOÀN QUỐC

       Thánh Thể - Bí tích của sự hiệp hành là chủ đề của Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc Lần II, từ ngày 28-29.08.2024, dành cho các thành viên của Gia Đình Ê-ma, bao gồm các linh mục, tu sĩ Thánh Thể, quý chị em Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, Tu Hội Nữ Tỳ Chúa Ki-tô (Servitium Christi) và các thành viên Huynh đoàn Thánh Thể trên toàn quốc.

       Giáo hội luôn xác tín rằng: Đức Maria, Người Nữ Thánh Thể, là Đấng dẫn đưa nhân loại đến với Chúa Giê-su Thánh Thể, Con của Mẹ để được Ngài chúc phúc và ban ơn. Vì thế, Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc lần này được tổ chức tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang, để nhờ Mẹ, con cái của Cha Thánh Ê-ma đến gần với Chúa Giê-su Thánh Thể hơn, yêu mến Ngài hơn và biết yêu mến Ngài bằng chính tình yêu của Mẹ.

       Thánh Ê-ma lúc sinh thời luôn chạy đến với Mẹ Maria để xin Mẹ dẫn ngài đến với Chúa Giê-su Thánh Thể, yêu mến Ngài và tìm mọi cách thế để Thánh Thể Ngài được tôn vinh. Ngày nay, con cái của Cha Thánh Ê-ma cũng học hỏi nơi Thánh Tổ Phụ của mình là chạy đến với Mẹ để nhờ Mẹ giúp cho biết cách thế để làm cho mọi người yêu mến và đến với Thánh Thể ngày một đông hơn để kín múc nguồn sức sống linh thiêng từ Bí Tích Nhiệm Mầu này.

       Trong Giáo hội Công giáo, Đại hội Thánh Thể là sự tụ họp của các giáo sĩ , tu sĩ và giáo dân để làm chứng cho sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể , đây là một giáo lý Công giáo quan trọng. Các Đại hội Thánh Thể quy tụ mọi người từ nhiều vùng rộng lớn và thường bao gồm các Thánh lễ ngoài trời, nghi lễ tôn thờ Thánh Thể và các nghi lễ sùng kính khác được tổ chức trong nhiều ngày. Các đại hội Thánh Thể có thể bao gồm cả Đại hội Thánh Thể Quốc gia và Quốc tế.

       Ngày 28 tháng 11 năm 1897, Đức Giáo hoàng Leo XIII đã tuyên bố Thánh Paschal Baylón là bổn mạng của các Hội nghị và Hiệp hội Thánh Thể.

       Đại hội Thánh Thể Quốc tế đầu tiên lấy cảm hứng từ Đức Giám mục Gaston de Ségur, và được tổ chức tại Lille, nước Pháp , vào ngày 21 tháng 6 năm 1881. Nguồn cảm hứng ban đầu đằng sau ý tưởng này đến từ nữ giáo dân Marie-Marthe-Baptistine Tamisier (1834–1910), người đã dành một thập kỷ để vận động hành lang giáo sĩ. Bà là một hội viên trong Hội Chầu Thánh Thể do Thánh Ê-ma thành lập và là một trong những người con linh hướng của Cha Thánh Ê-ma. Đại hội Thánh Thể lần thứ sáu được tổ chức tại Paris vào năm 1888. Antwerp đã tổ chức Đại hội Thánh Thể tiếp theo vào năm 1890, tại đó một bàn thờ an nghỉ khổng lồ được dựng lên tại Place de Meir, và ước tính có khoảng 150.000 người tụ tập xung quanh bàn thờ khi Đức Hồng y Goossens, Tổng giám mục Mechelen, ban phép lành trọng thể. Khi đó, Đức Giám mục Doutreloux của Liège là chủ tịch của Ủy ban Thường trực Tổ chức các Đại hội Thánh Thể, cơ quan chịu trách nhiệm về các chi tiết của các cuộc họp này. Đại hội Thánh Thể lần thứ tám được tổ chức tại Jerusalem năm 1893 cũng có tầm quan trọng đặc biệt vì đây là đại hội đầu tiên được tổ chức bên ngoài châu Âu.

       Năm 1907, Đại hội Thánh Thể được tổ chức tại Metz, Lorraine, và chính phủ Đức đã đình chỉ luật năm 1870 (luật cấm rước kiệu) để có thể tổ chức rước kiệu Thánh Thể long trọng thông thường. Mỗi năm, đại hội ngày càng mang tính quốc tế hơn, và theo lời mời của Đức Tổng giám mục Bourne của Westminster, Đại hội Thánh Thể lần thứ mười chín đã được tổ chức tại London. Đây là Đại hội Thánh Thể đầu tiên trong số các thành viên nói tiếng Anh của Giáo hội. Các chủ tịch của Ủy ban Thường trực của các Đại hội Thánh Thể Quốc tế, những người chỉ đạo tất cả những tiến bộ này, là:

- Giám mục Gaston de Ségur của Lille; Tổng giám mục de La Bouillerie, hiệu tòa Perga và phụ tá của Bordeaux;

- Tổng giám mục Duquesnay của Cambrai;

- Đức Hồng y Mermillod, Giám mục của Lausanne và Geneva, Thụy Sĩ;

- Giám mục Doutreloux của Liège, Bỉ;

- Giám mục Thomas Louis Heylen của Namur, Bỉ.

       Sau mỗi kỳ Đại hội Thánh Thể , ủy ban này sẽ chuẩn bị và xuất bản một tập báo cáo về tất cả các bài báo cáo đã đọc và các cuộc thảo luận về chúng trong các phần khác nhau của cuộc họp, các bài giảng, các bài phát biểu tại các cuộc họp công khai và thông tin chi tiết về tất cả những gì đã diễn ra.

       Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc tại Hoa Kỳ lần thứ 10 vừa qua đã kết thúc với Thánh lễ do Đức Hồng y Antonio Tagle, Đặc sứ của Đức Thánh Cha cử hành tại Lucas Oil Stadium của thành phố Indianapolis vào sáng Chúa Nhật ngày 21.07.2024, với sự tham dự của hàng chục ngàn người. Các tín hữu được mời gọi ra đi chia sẻ những ân sủng nhận được từ Thánh Thể. Nhiều tín hữu đã chia sẻ những cảm nghiệm thiêng liêng thật sâu sắc trong những ngày tham dự Đại hội Thánh Thể này.

       Dòng Thánh Thể và Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam đã nhiều lần tổ chức Ngày Thánh Thể nhằm mục đích đem mọi người đến với Chúa Giê-su Thánh Thể để được học hỏi và để xác tín hơn về niềm tin và tình yêu của mình đối với Thánh Thể.

       Hòa nhịp với Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc tại Hoa Kỳ và đặc biệt là Đại Hội Thánh Thể Thế Giới sẽ được tổ chức từ ngày 08 đến 15.09.2024 tại thủ đô Quito, của đất nước Ecuador, gia đình Ê-ma, bao gồm bốn nhánh con cái của Cha Thánh Ê-ma, cùng qui tụ về Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang để tổ chức Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc lần thứ hai, nhằm giúp nhau sống và thi hành sứ mạng loan truyền Thánh Thể mà mình đã nhận được khi chính thức trở thành thành viên của Gia Đình Thánh Thể, là con cái của Cha Thánh Ê-ma.

       Ước chi mọi thành viên trong Gia Đình Thánh Thể hay Gia Đình Ê-ma cũng biết noi gương Cha Thánh Tổ Phụ là cống hiến đời mình cho vinh quang Thánh Thể và làm cho triều đại Thánh Thể được hiển trị như lòng ước mong của Cha Thánh Ê-ma qua gương sáng mà bà Marie-Marthe-Baptistine Tamisier đã thực hiện.

Ban Truyền Thông Dòng Thánh Thể

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.