Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 - Di Dân Công Giáo Đà Nẵng tại Gx. An Ngãi Đông

 

Chúa Nhật IV mùa chay, ngày 06/03/16 nhóm  di dân công giáo Đà Nẵng được cha Đặc Trách Giuse Hoàng Phong, sss và cha Phêrô Ngô Văn Trực, sss tổ chức họp mặt và Tĩnh tâm Mùa Chay, cùng với sự hướng dẫn của cha Phêrô Nguyễn Văn Thỉnh, sss.

 

14h30: Gần 50 anh chị em tập trung tại nhà thờ An Ngãi Đông, khởi động bằng một số trò chơi nhỏ kết nối tình huynh đệ.

- 15h00: Cha Phêrô Thỉnh,sss giảng tĩnh tâm cho anh chị em với chủ đề:

“Bệnh vô cảm của thế giới ngày nay và việc chia sẻ về vật chất cũng như tinh thần cho người anh em”

Trong bài giảng Cha nhấn mạnh “Thế giới ngày nay vẫn còn nhiều người chết đói không phải vì thế giới thiếu lương thực mà vì thế giới thiếu tình thương” (Mẹ Têrêsa Calcutta). 

 

Anh chị em được hướng dẫn ngồi thành vòng cung trước Cung Thánh nhà thờ An Ngãi Đông, đây là nhà thờ cổ, sức chứa khoản 50 người nên thánh lễ được cử hành trước sân nhà thờ.

- 16h30: Cha Phêrô Thỉnh và Cha Phêrô Trực ngồi tòa ban Bí tích Hòa Giải cho anh chị em.

- 17h30: Anh chị em ôn bài hát chuẩn bị Thánh Lễ.

- 18gh30: Thánh Lễ

- 19h45: Ăn tối thân mật cùng nhau.

Mỗi khi sinh hoặt ở nhà thờ An Ngãi Đông, nhóm di dân luôn được Quí cha Dòng Thánh Thể và Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ đồng hành và nâng đỡ.

Thật hạnh phúc biết bao khi những anh chị em di dân được Giáo Hội quan tâm, Giáo Phận tạo điều kiện và Giáo Xứ đón nhận.

Xin Chúa và Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse chúc lành và ban ơn quãng đại cho hết thảy những ân nhân đã giúp đở và đồng hành cùng nhóm di dân Đà Nẵng. 

- 21h00: Thông báo chương trình sinh hoạt lần tới tại giáo xứ Hòa Khánh.

Tạ ơn và kết thúc.

Di Dân Giáo Xứ An Ngãi Đông

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.